Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2009

Hình như Bống bị cúm rồi . Ai còm cho Bống nhớ đeo khẩu trang. Trời! Sao mai nhậu được đây. Huuuuuu

9 nhận xét:

  1. nếu bống biết mình đang bịnh thì nên đeo khầu trang đó là đã Bống đã biết thương người rồi ,chứ bống mà không đeo khẩu trang vào ,lở ai vào còm bị lây tội người đó lắm .

    Trả lờiXóa
  2. Bống có đeo chứ. Bống mua sẵn 10 hộp khẩu trang rồi. Ai cần Bống để lại rẻ cho- 500ngàn/ hộp 50 cái( Tuần trước Bống mua có 50 ngàn). heeee

    Trả lờiXóa
  3. Cái Bống mà bị cúm ...thì Cái Bang mừng húm !!!

    Trả lờiXóa
  4. Giở khẩu trang lên, tu một hơi, tu khỏe vào, H1n1 bị đuổi ra ngay.

    Trả lờiXóa
  5. Quên đeo khẩu trang nhưng em vừa bịt mũi, vừa còm cho chị.

    :))

    Trả lờiXóa
  6. gì mà lời ác vậy? hơn cả buôn heroin nữa.

    Trả lờiXóa
  7. Đầu cơ tích trữ nha, hiện giờ khẩu trang rất hiếm đó... nhưng nhớ cẩn thận nha Bống, đừng để dính H1N1 mệt lắm đó, nhớ ngày nào cũng 1 viên C lúc sáng sớm nè!

    Trả lờiXóa
  8. Nghe lời Hà . Đim nay đi nhậu đeo khẩu trang

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters