Thứ Ba, 6 tháng 10, 2009

Vời tinh thần lá lành đùm lá rách,nhằm góp phần chia sẻ khó khăn, thiệt hại với đồng bào vũng bão lũ, toàn thể cán bộ - công nhân viên Tổng Công ty Khánh Việt đã quyên góp số tiền lương hơn 200 triệu đồng cứu trợ cho các gia đình bị thiên tai 2 xã Tam Thanh và Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Đây chính là 2 xã ven biển đã bị cô lập hoàn toàn trong cơn bão số vừa qua và cũng là 2 xã bị thiệt hại về người và của nặng nhất của thành phố Tam Kỳ.

10 nhận xét:

  1. Bống ơi ! Có biết bao mất mác mà người dân mình phải gánh chịu. Thiên tai lũ lụt và nhiều nhiều nữa những biến cố trong cuộc sống. Thôi thì em chỉ biết làm những gì trong tầm tay, trong khả năng mình có miễn sao lòng thanh thản là được phải không Bống !

    Trả lờiXóa
  2. Mot mieng khi doi bang mot goi khi no.

    That cam dong.

    Trả lờiXóa
  3. Lá lành đùm lá rách . Cảm động trước những tấm lòng nhân ái .

    Trả lờiXóa
  4. Mỗi người góp một phần nhỏ, nhiều phần nhỏ thành một phần to...
    mong rằng đến tận tay người nhận được nguyên vẹn.

    Trả lờiXóa
  5. TCT Bống mang đến tận nơi - không qua trung gian nên hy vọng là đến tay bà con

    Trả lờiXóa
  6. Hà thích làm cái gì cũng tận tay mới yên tâm. Có lẽ vì đọc báo thấy nhiều sự việc tiêu cực quá nên nhìn đâu cũng nghi ngờ. Cả nước đều hướng về bà con vùng lũ, nhưng tự trong thâm tâm cứ tự hỏi: Hông biết những sự đóng góp đó có đến với từng ngừơi dân hay không? Hy vọng công ty Bống làm được điều này.

    Trả lờiXóa
  7. Xin chia sẽ những mất mát, đau thương của đồng bào vùng bảo lũ... Ước gì có thể làm được gì đó... nhiều hơn ....

    Trả lờiXóa
  8. Cứu một người phúc đẳng hà sa . Làm được việc tốt cũng thấy vui chị nhỉ !

    Trả lờiXóa
  9. Tớ cũng được góp phần của mình rôi

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters