Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

Đường Lombard -Thành phố San Francisco

 Đường Lombard ở thành phố San Francisco, thành phố lớn nhất miền tây nước Mỹ, là con đường một chiều nằm trên ngọn đồi Russian tọa lạc giữa đường Hyde và đường Leavenworth với đoạn đường dốc và nhiều khúc quanh gắt, nổi tiếng là con đường độc đáo khúc khủy nhất thế giới.

Những khúc cua "cù chỏ" vốn được thiết kế để giải quyết 27% độ dốc tự nhiên của ngọn đồi, giúp cho lưu thông xe cộ dễ dàng hơn. Con đường khúc khủy độc đáo này dành để phục vụ cho giao thông một chiều hướng từ trên đồi Russian đi xuống. Đoạn đường quanh co đẹp mắt này dài khoảng 400 mét và được lát gạch đỏ.



( Theo báo Tuổi trẻ )

14 nhận xét:

  1. Dưới đây là hình Bống chụp - xấu quá nên copy từ báo cho bà con thưởng thức

    Trả lờiXóa
  2. đường phố đẹp quá cô ơi cứ như một công viên hây một bãi đậu xe thật đẹp hiii... vô coi ké hình nhà cô chúc cả nhà luôn vui vẻ nhen cô hiii...

    Trả lờiXóa
  3. Đường phố cứ dốc ngược . Ngồi trên xe muốn thót tim

    Trả lờiXóa
  4. Đường kiểu này mà tay lái lơ mơ ko dám chạy đâu cậu nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  5. Ừ. Kinh lắm . Cháu tớ nó lái rồi tớ đứng lên mui trần chụp hình . Run muốn chết mà không đẹp

    Trả lờiXóa
  6. hehehe.. định khen saio Bống chụp hình hay vậy... thấy theo báo TT hổng thèm khen nữa... công nhận đường quanh co có hoa hòe đẹp ghê Bống ơi.

    Trả lờiXóa
  7. Hà mà chạy đường kiểu này chắc xỉu quá.. vừa cao vừa quanh co chắc lạc tay lái quá..

    Trả lờiXóa
  8. Hình Bống chụp có thua gì báo Tuổi Trẻ đâu. Báo Tuổi Sồn Sồn cũng pro lắm chứ bộ !

    Trả lờiXóa
  9. Trùi ui, cái đường này đua xe là đã luôn đó. hihi

    Trả lờiXóa
  10. Con đường độc đáo quá ! Chị Bống đi những chỗ đẹp nhất nước Mỹ rồi.

    Trả lờiXóa
  11. bống HP ghia, đi nhiều nơi quá

    Trả lờiXóa
  12. đường này để học lái được đấy ...

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters